Bầu cử Mỹ 2016: Khoảng 41 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 08:55 GMT+7

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Miami, Florida, Mỹ, ngày 3/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Từ ngày 22/10 - 4/11, khoảng 41 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm dù ngày 8/11 mới là ngày bầu cử Tổng thống chính thức ở nước này.

Cử tri tại nhiều bang như: Nevada, Colorado, North Carolina, Iowa, Arizona, Florida... đã đi bỏ phiếu sớm. 37 bang và thủ đô Washington cho phép bầu cử sớm trực tiếp hoặc thông qua email, trong khi có 6 bang cho phép bỏ phiếu vắng mặt có lý do và 7 bang không cho phép bất kỳ hình thức bỏ phiếu nào trước ngày bầu cử.

Mục tiêu tranh chấp chính của hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức là bang Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania, những bang có số cử tri lớn và có thể gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.


An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ An ninh thắt chặt trước bầu cử Tổng thống Mỹ Nước Mỹ 'nín thở' chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Nước Mỹ "nín thở" chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump kêu gọi cử tri không bỏ phiếu sớm Bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump kêu gọi cử tri không bỏ phiếu sớm


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước