Bầu cử Quốc hội Albania: Đảng Xã hội giành chiến thắng áp đảo

VTV8-Thứ ba, ngày 27/06/2017 14:02 GMT+7

Thủ tướng Albania Edi Rama. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Ngày 26/6, Đảng Xã hội của Albania do Thủ tướng Edi Rama lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khi giành được 73/140 ghế.

Đứng thứ hai là Đảng Dân chủ Đối lập với 43 ghế, tiếp sau là Đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa vì Hội nhập với 19 ghế.

Tính đến 23h ngày 26/6 (giờ địa phương), đã có 86% số phiếu được kiểm. Thủ tướng Rama mong muốn chiếm được ưu thế đa số trong Quốc hội bằng việc cam kết thực hiện tiến trình giúp Albania gia nhập Liên minh châu Âu (EU) một cách suôn sẻ.

Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Albania, có tổng cộng trên 3.452.000 cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu tại 5.362 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Khoảng 6.000 quan sát viên trong nước và khoảng 330 quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử này tại Albania.

Albania bầu cử Quốc hội Albania bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Ngày 25/6, cử tri Albania đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước