Bầu cử thị trưởng Jakarta, Indonesia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/02/2017 17:37 GMT+7

Ông Basuki Tjahaja Purnama tham gia tái tranh cử chức thị trưởng Jakarta (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng 15/2, người dân Jakarta đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trực tiếp thị trưởng thành phố.

Hơn 7,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại hơn 13.000 điểm bỏ phiếu ở thủ đô để bầu chọn giữa 3 ứng cử viên là ông Purnama, ông Agus Harimurti Yudhoyono và cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan.

Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử Jakarta sẽ xác nhận kết quả cuối cùng vào giữa tháng 3 tới. Nếu không ai trong số 3 ứng cử viên này giành đa số phiếu để chiến thắng thì một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới.

Theo các nhà phân tích, cuộc bầu cử này được cho là phép thử đối với đất nước chủ yếu là người Hồi giáo, trong bối cảnh những người Hồi giáo cứng rắn gây áp lực phản đối ông Purnama, người theo đạo Cơ đốc đầu tiên giữ chức Thị trưởng Jakarta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước