Bế tắc đàm phán giữa EU, Nhật Bản với Mỹ về thuế thép và nhôm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 10:00 GMT+7

VTV.vn - Mỹ đã không làm sáng tỏ về việc EU và Nhật Bản có thể được miễn trừ những biện pháp đánh thuế mới của Washington đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.

Ngày 10/3, Ủy viên phụ trách vấn đề thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho biết, Mỹ đã không làm sáng tỏ về việc EU và Nhật Bản có thể được miễn trừ những biện pháp đánh thuế mới của Washington đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp 3 bên giữa bà Cecilia với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản Hiroshige Seko ở Brussels, Bỉ.

Bế tắc đàm phán giữa EU, Nhật Bản với Mỹ về thuế thép và nhôm - Ảnh 1.

Ủy viên phụ trách vấn đề thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom. Ảnh: Reuters.

Bà Cecilia nêu rõ EU không đạt được hài lòng về yêu cầu được miễn thuế nhập khẩu mới của Mỹ áp đặt cho các mặt hàng nhôm và thép. Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới.

Trước đó, hôm 8/3, bất chấp sự phản đối của nhiều doanh nghiệp và nghị sĩ, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Hiện chỉ có Canada và Mexico được miễn trừ trong kế hoạch này.

Tổng thống Trump chính thức ký lệnh đánh thuế nhôm và thép nhập khẩu Tổng thống Trump chính thức ký lệnh đánh thuế nhôm và thép nhập khẩu

VTV.vn - Đêm 8/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh thông qua mức thuế mới áp lên thép và nhôm nhập khẩu vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước