Bệnh than bùng phát tại Nga

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 02/08/2016 18:33 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh than đã bùng phát tại miền Đông Bắc nước Nga khiến 1 người tại Yamal, vùng lãnh thổ Siberia tử vong hôm 1/8.

Theo hãng tin TASS, trường hợp tử vong là một nam thiếu niên 12 tuổi, được chẩn đoán nhiễm virus bệnh than. Người phát ngôn vùng Yamal Natalya Khlopunova cho biết, hiện còn có hơn 90 trường hợp khác tại Nga phải nhập viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

Trong một thông báo, giới chức địa phương cho biết, dịch bệnh than là thủ phạm khiến hơn 2.300 con tuần lộc bị chết tại khu vực này. Hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Yamalo-Nenets. Hàng chục nhân viên y tế đã có mặt tại ổ dịch để kiểm soát tình hình.

Hãng Thông tấn Interfax ngày 2/8 dẫn lời bà Anna Popova - Giám đốc cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor, đồng thời là nhà dịch tễ học hàng đầu nước này - cho biết, giới chức hữu quan đã phong tỏa ổ dịch và sẽ thực hiện mọi giải pháp cần thiết để đảm bảo toàn bộ vật nuôi được tiêm chủng vaccine ngừa bệnh. Bà Anna Popova khẳng định dịch bệnh không có nguy cơ lây lan sang các vùng lân cận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

bệnh than

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước