Biến đổi khí hậu đe doạ sức khoẻ người dân Bắc và Trung Âu

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/01/2017 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiệt độ cao hơn 35 độ C đang dần trở thành mối đe doạ đối với sức khoẻ của nhiều người dân tại Bắc và Trung Âu.

Thống kê cho thấy, trong các năm nắng nóng, có tới 70.000 trường hợp tử vong do các bệnh liên quan đến thời tiết. Số ca mắc bệnh tim mạch tử vong do nắng nóng cũng đã tăng tới 15% trong thập kỷ qua.

Nắng nóng kỷ lục trong tháng 9 tại châu Âu Nắng nóng kỷ lục trong tháng 9 tại châu Âu Nắng nóng bất thường ở châu Âu Nắng nóng bất thường ở châu Âu Người dân Hàn Quốc thay đổi thói quen du lịch để 'trốn' nắng nóng Người dân Hàn Quốc thay đổi thói quen du lịch để "trốn" nắng nóng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước