Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 23:04 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch mua sắm thêm các khí tài quân sự trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu tại căn cứ quân sự tại San Diego, Mỹ, Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter cho biết trong những năm tới hải quân Mỹ sẽ mua thêm tầu ngầm, tàu khu trục, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Lầu Năm Góc cũng sẽ triển khai kế hoạch mua thêm nhiều máy bay chiến đấu, trong đó có 13 chiếc máy bay tiêm kích đa năng F-35, 16 máy bay tiêm kích F-18 Super Hornets. Bên cạnh đó, ngân sách quốc phòng tài khóa 2017 sẽ dành 2,9 tỷ USD trong 5 năm tới để trang bị cho các lực lượng Mỹ 625 quả tên lửa SM-6 và mua mới 40 tàu tác chiến ven bờ.

Trước đó, ông Ashton Carter cũng cho biết, ngân sách tài khóa 2017 của Lầu Năm Góc dự kiến tăng 1 tỷ USD dành cho công tác huấn luyện không quân trong 5 năm tới.

Mỹ sắp hết chỗ dự trữ dầu Mỹ sắp hết chỗ dự trữ dầu

VTV.vn - Trang tin CNN Money cho biết, với kho dự trữ dầu thô vượt ngưỡng 500 triệu thùng, hiện Mỹ đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt kho chứa các thùng dầu dự trữ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước