Bộ Quốc phòng Nga lập ủy ban điều tra vụ rơi máy bay Tu-154

Minh Chi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 18:02 GMT+7

Một máy bay Tupolev-154 (TU-154) của Nga ngày 2/1/2001. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga đã lập ủy ban điều tra về vụ rơi máy bay Tu-154.

Cách đây ít giờ, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc máy bay quân sự chở 92 người của nuớc này đã rơi xuống biển Đen. Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, không có ai sống sót trong vụ việc. Thi thể đầu tiên và những mảnh vỡ cũng đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 nạn nhân trên chiếc máy bay TU-154 gặp nạn cách bờ biển thành phố Sochi khoảng 6 km. Cùng lúc đó các mảnh vỡ, trong đó có càng của chiếc máy bay cũng đã được phát hiện. Bộ Quốc phòng Nga đã lập ủy ban điều tra về vụ rơi máy bay.

Chiếc máy bay chở 84 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn đang trên hành trình tới 1 căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, Syria. Trong đó, đa số hành khách là thành viên ban nhạc Alexandrov, ngoài ra còn có 9 phóng viên. Chiếc máy bay quân sự TU-154 đã biến mất khỏi màn hình radar 20 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Sochi vào lúc 5h20 hôm nay (25/12) theo giờ địa phương.

Vụ rơi máy bay quân sự Nga: Phát hiện thi thể đầu tiên Vụ rơi máy bay quân sự Nga: Phát hiện thi thể đầu tiên

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất từ Sputnik News, số người có mặt trên chiếc máy bay quân sự của Nga rơi tại Biển Đen là 92 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước