Bộ trưởng an ninh mạng Nhật Bản chưa từng dùng máy tính

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 17:56 GMT+7

Bộ trưởng An ninh mạng và Thế vận hội Nhật Bản Yoshitaka Sakurada trong một cuộc họp báo tại Tokyo hôm 2/10. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bộ trưởng Yoshitaka Sakurada đã gây hoang mang dư luận nước này khi tuyên bố ông chưa bao giờ dùng máy tính nhưng sau đó lại khẳng định vẫn sử dụng ở nơi làm việc.

Vị Bộ trưởng 68 tuổi này chịu trách nhiệm giám sát công tác bảo đảm an ninh mạng cho Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020. Tuy nhiên, tại một cuộc họp Quốc hội hôm 14/11, ông Sakurada tuyên bố chưa bao giờ sử dụng máy tính. Ông giữ vị trí quản lý và thường chỉ đạo các nhân viên và thư ký giải quyết những công việc liên quan đến máy tính cho mình.

Thế nhưng, chỉ sau đó 2 ngày, ông lại khẳng định vẫn dùng máy tính ở nơi làm việc, đi ngược lại thông tin ông đưa ra trước đó.

Hồi tháng 10 vừa qua, ông Yoshitaka Sakurada được Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm vào 2 vị trí, trong đó có vị trí Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng, người sẽ phụ trách vấn đề an ninh mạng của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Trước đó, ông Sakurada chưa từng đảm nhận một chức vụ nào trong nội các.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước