Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga bị bắt vì tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/11/2016 14:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukayev. (Ảnh: Tengrinews)

VTV.vn - Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Alexey Ulyukayev để điều tra cáo buộc ông này nhận hối lộ.

Ông Alexey Ulyukayev là chính khách cấp cao nhất ở Nga bị bắt kể từ năm 1991. Lệnh bắt giữ ông Ulyukayev được đưa ra ngay sau khi ông bị thẩm vấn, với tình nghi ông này đã nhận 2 triệu USD để Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế đưa ra đánh giá tích cực nhằm cho phép Tập đoàn Rosneft mua lại 50% cổ phần nhà nước của Bashneft.

Về vấn đề này, phát biểu với hãng tin TASS của Nga ngày 14/11, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng những cáo buộc đối với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Ulyukayev là rất nghiêm trọng và cần phải có những bằng chứng nghiêm túc. Ông nhấn mạnh, trong bất kỳ trường hợp nào, mọi việc chỉ có thể được giải quyết tại tòa án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước