Boko Haram tấn công và bắt cóc thêm nhiều người tại Niger

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 04/07/2017 11:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: premiumtimesng.com)

VTV.vn - Các tay súng tình nghi là thành viên của nhóm phiến quân Boko Haram đã gây ra vụ tấn công tại miền Nam Niger khiến 9 người tử vong và nhiều người khác bị bắt cóc.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 21h ngày 2/7 (giờ địa phương) tại huyện Ngalewa cách biên giới giữa Niger và Nigeria khoảng 50km về phía Bắc. Theo nhà chức trách địa phương, những kẻ tấn công đã cưỡi lạc đà đi vào huyện này, bắn chết 9 người và bắt cóc khoảng 40 người khác gồm phụ nữ và trẻ em.

Boko Haram đã tiến hành các hoạt động vũ trang cách đây 8 năm nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo.

Các vụ bạo lực liên quan tới nhóm này tại Nigeria và một số nước láng giềng như Cameroon, Niger và Chad đã làm hơn 20.000 người thiệt mạng và buộc ít nhất 2,6 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hồi tuần trước, cũng tại khu vực miền Nam Niger, nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào một doanh trại quân đội do Liên hợp quốc quản lý làm hai người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Vụ tấn công này là vụ tấn công liều chết đầu tiên xảy ra ở khu vực trên trong vòng một năm qua.

LHQ hối thúc Boko Haram trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc LHQ hối thúc Boko Haram trả tự do cho các nữ sinh bị bắt cóc

VTV.vn - Liên hợp quốc đang hối thúc Boko Haram trả tự do cho gần 200 nữ sinh Nigeria bị tổ chức này bắt cóc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước