Các nước kêu gọi Mỹ và Triều Tiên kiềm chế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/08/2017 10:08 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên, một số nước đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Christophe Castaner đã kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm và giảm căng thẳng trong vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Về phần mình, Đức đã hối thúc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế sau những lời đe dọa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer khẳng định Berlin đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và tình hình là thực sự nghiêm trọng.

Đức kêu gọi Nga và Trung Quốc can thiệp để Triều Tiên ngừng theo đuổi các chính sách dẫn đến leo thang quân sự sau khi nước này cảnh báo sẽ tấn công đảo Guam.

Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các bên tránh sử dụng những từ ngữ và hành động có thể làm leo thang căng thẳng và nỗ lực hơn nữa nhằm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên: Viễn cảnh xung đột hay chỉ là hành động nắn gân? Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên: Viễn cảnh xung đột hay chỉ là hành động nắn gân? Ngoại trưởng Mỹ hạ thấp mối đe dọa tấn công đảo Guam Ngoại trưởng Mỹ hạ thấp mối đe dọa tấn công đảo Guam Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công đảo Guam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước