Campuchia xúc tiến phân chia ghế của đảng Cứu quốc đối lập

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/11/2017 17:35 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia vừa phân chia ghế của đảng Cứu quốc đối lập cho các chính đảng khác tại Quốc hội và đã trình việc phân chia này lên Quốc hội.

Trước đó, tòa án Tối cao Campuchia đã ra phán quyết giải thể đảng Cứu quốc đối lập sau khi thủ lĩnh của đảng này là Kem Sokha bị kết tội phản quốc.

55 ghế tại Quốc hội của đảng Cứu quốc đối lập được phân chia cụ thể như sau: đảng Funcinpec được 41 ghế, đảng Quốc tịch Campuchia được 2 ghế; đảng Khmer Phát triển Kinh tế được 1 ghế; đảng Khmer hết nghèo được 5 ghế; đảng Liên minh vì Dân chủ được 6 ghế. Tuy nhiên, đảng Khmer hết nghèo và đảng Liên minh vì Dân chủ đã thông báo không nhận các ghế tại Quốc hội.

Số ghế này sẽ tiếp tục được phân chia cho các đảng khác có ghế tại Quốc hội gồm đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, đảng Funcinpec, đảng Phát triển Kinh tế.

Giải thể Đảng Cứu quốc đối lập ở Campuchia Giải thể Đảng Cứu quốc đối lập ở Campuchia

VTV.vn - Sáng nay (16/11), Tòa án Tối cao Campuchia đã mở phiên xét xử vụ kiện của Bộ Nội vụ nước này và các chính đảng yêu cầu giải thể Đảng Cứu quốc đối lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Campuchia

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước