Campuchia ban hành dự luật bầu cử mới

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 15:56 GMT+7

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Phnom Penh Post.

VTV.vn - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm 25/10 đã ký ban hành 4 dự luật bầu cử sửa đổi về việc chia ghế của đảng bị giải thể.

Bốn dự luật gồm: Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử Thượng viện, Luật Bầu cử Hội đồng xã - phường và Luật Bầu cử Hội đồng tỉnh, thành, quận, huyện. Nội dung các điều khoản sửa đổi là cho phép Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia chia lại ghế của đảng không nhận ghế hoặc ghế từ đảng bị giải thể cho các đảng khác cùng tham gia tranh cử. Đây được xem là dự luật mở đường giải thể đảng Cứu quốc đối lập, sau khi Chủ tịch của đảng này bị bắt với cáo buộc tội danh phản quốc.

Cũng trong ngày hôm qua (25/10), tại buổi nói chuyện với hơn 10.000 công nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các lãnh đạo và thành viên của đảng Cứu quốc đối lập gia nhập vào đảng Nhân dân Campuchia và hứa sẽ giữ nguyên chức vụ như trước.

Campuchia chuẩn bị giải thể đảng Cứu quốc Campuchia chuẩn bị giải thể đảng Cứu quốc

VTV.vn - Trong ngày 16/10, Quốc hội Campuchia đã thông qua 4 luật sửa đổi, cho phép phân bổ các ghế của một đảng khi bị giải thể cho các đảng khác, trừ đảng nắm đa số.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước