Canada: 17 người tử vong do nắng nóng tại Quebec

Hà Linh (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 05/07/2018 11:35 GMT+7

(Ảnh: CBC)

VTV.vn - Thống kê cho thấy, kể từ ngày 1/7, đã có 17 người tử vong do đợt nắng nóng kinh hoàng tại Quebec (Canada).

Trong số 17 ca tử vong vì nắng nóng, có đến 12 ca ở Montreal và 5 ca còn lại ở khu vực phía Đông Townships.

Trả lời phỏng vấn với CNN vào ngày 4/7, tiến sĩ David Kaiser thuộc Sở Y tế Montreal cho biết, các nạn nhân chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 50 – 80 hoặc những người mắc bệnh mãn tính.

Cũng theo tiến sĩ Kaiser, việc tử vong do nắng nóng không nằm ngoài dự đoán của các nhà chức trách. Ông nói thêm: "Việc nắng gắt dữ dội cùng mức nhiệt tăng cao trong 4 ngày vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của tất cả mọi người".

Thủ tướng Canada – ông Justin Trudeau – đã gừi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân, đồng thời cũng khuyến cáo người dân nên tự bảo vệ mình và gia đình trong đợt nắng nóng kéo dài này.

Nhà khí tượng học Taylor Ward cho biết, kể từ ngày 1/7, nhiệt độ và độ ẩm tại Quebec đã đạt tới mức cao kỷ lục, cao hơn khoảng 20 độ C so với nhiệt độ trước đây. Kể từ ngày 29/6 đến nay, nhiệt độ tại Quebec luôn ở mức trên 30 độ C, tuy nhiên, chỉ số nhiệt – nhiệt độ cơ thể người cảm thấy do ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm – đã lên đến 40 độ C.

Do ảnh hưởng của đợt nắng nóng này, sở Y tế Montreal đã mở 19 trạm làm mát trong các tòa nhà dịch vụ y tế và xã hội tại thành phố. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng tới những trạm làm mát.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước