Canada khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên tới Bắc Cực

Anh Quang (Trung Tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/11, tuyến đường cao tốc đầu tiên của Canada kết nối với Bắc Cực đã chính thức đi vào hoạt động.

Tuyến cao tốc này giúp hiện thực hóa chủ trương của chính phủ nước này khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lạnh giá Bắc Cực.

Theo Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Canada, công trình lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên hệ thống giao thông đường bộ - cao tốc của Canada được kết nối với nhau từ Thái Bình Dương tới Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Được khởi công từ năm 2009 với tổng chiều dài 145km và 8 cầu kết nối, đường cao tốc này trở thành tuyến vận tải kiên cố đầu tiên nối ngôi làng Tuktoyaktuk ở Bắc Băng Dương với các khu vực phía Nam của Canada. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 235 triệu USD.

Trung Quốc vận hành tàu cao tốc thế hệ mới Trung Quốc vận hành tàu cao tốc thế hệ mới

VTV.vn - Hôm nay (21/9), Trung Quốc đã đưa vào vận hành tàu cao tốc thế hệ mới trên tuyến đường nối giữa thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước