Canada: Phương Tây nên duy trì sức ép đối với Nga

Thu Giang (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 09:38 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson. (Ảnh: Canadian Press)

Canada mong muốn hỗ trợ Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời cho rằng phương Tây nên tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga.

Hôm 8/12, tại Thủ đô Kiev của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson và người đồng cấp Ukraine Stepan Poltorak đã ký kết một thỏa thuận chung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trước cái gọi là các mối đe dọa từ phía Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Canada Nicholson, thỏa thuận này sẽ giúp chính quyền Kiev tăng cường khả năng bảo vệ biên giới, tìm ra những cách thức hợp tác mới trong lĩnh vực quân sự, xây dựng và củng cố năng lực quốc phòng.

Phía Canada mong muốn hỗ trợ Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời cho rằng phương Tây nên tiếp tục duy trì sức ép đối với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước