Cảnh sát Brazil biểu tình phản đối nâng tuổi nghỉ hưu

VTV8-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 10:34 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Brazil đã bao vây tòa nhà Quốc hội nhằm biểu tình phản đối quy định nâng tuổi nghỉ hưu, bất chấp thâm niên công tác.

Khoảng 3.000 cảnh sát liên bang Brazil đã tham gia cuộc biểu tình. Ước tính, 100 người trong số này đã tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội.

Đơn vị bảo vệ tòa nhà Quốc hội đã sử dụng bình xịt hơi cay và bom khói để ngăn cản nhóm cảnh sát. Rất may không có thương tích xảy ra.

Kế hoạch cải cách an sinh xã hội của chính quyền của Tổng thống Michel Temer tìm cách thúc đẩy đang gây nhiều tranh cãi và bị chỉ trích về một số khía cạnh, đặc biệt là độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu là 65, bất kể thời gian công tác là bao nhiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước