Cao điểm giao thông mùa Tết tại Trung Quốc

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/01/2017 11:00 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới đang trong mùa cao điểm về giao thông khi mà kỳ nghỉ Tết của người dân nước này đã bắt đầu.

Chỉ tính trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trong ngày 13/1, các phương tiện giao thông đường bộ của Trung Quốc đã phục vụ 58 triệu hành khách về quê ăn Tết.

Do dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28/1, sớm hơn 11 ngày so với năm 2016 và trùng với kỳ nghỉ đông của sinh viên nên ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm một số tàu để phục vụ nhu cầu hành khách.

Đợt cao điểm giao thông mùa Tết tại Trung Quốc kéo dài khoảng 40 ngày, từ ngày 13/1 đến hết ngày 21/2.

Người dân châu Á đón Tết cổ truyền như thế nào? Người dân châu Á đón Tết cổ truyền như thế nào?

VTV.vn - Cùng tìm hiểu người dân các nước châu Á sẽ làm gì trong dịp Tết Âm lịch?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước