Lao động Trung Quốc ồ ạt về quê ăn Tết

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 07:28 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 13/1, khoảng 8,5 triệu người lao động Trung Quốc xa nhà đã di chuyển bằng đường sắt để về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Đợt di cư về quê ăn Tết này dự kiến sẽ còn kéo dài 40 ngày. Dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28/1/2017, sớm hơn 11 ngày so với năm 2016 và trùng với kỳ nghỉ đông của nhiều sinh viên. 

Lao động Trung Quốc ồ ạt về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Các đoàn tàu sẵn sàng phục vụ hành khách. Ảnh: AP

Hãng tin Tân Hoa Xã ước tính sẽ có tổng cộng 56 triệu lượt người về quê ăn Tết bằng đường sắt, tăng 9,7% so với năm 2016. Giới chức ngành đường sắt Trung Quốc cho biết sẽ bổ sung thêm một số tàu để phục vụ cho nhu cầu của các hành khách.

Bán lẻ dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc tăng hơn 11 Bán lẻ dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc tăng hơn 11 Người Trung Quốc bạo chi thế nào trong Tết Nguyên đán? Người Trung Quốc bạo chi thế nào trong Tết Nguyên đán? Malaysia phát hành bộ tem nhân dịp năm mới Malaysia phát hành bộ tem nhân dịp năm mới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước