Cape Town sẽ hết nước sạch trong 90 ngày

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 10:34 GMT+7

Người dân Cape Town xếp hàng lấy nước. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cape Town, một thành phố sầm uất của Nam Phi, sẽ sớm trở thành thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chính thức cạn kiệt tài nguyên nước.

Hiện thành phố đang trong tình trạng khủng hoảng nước sạch trầm trọng và dự báo tới tháng 4, nguồn cung nước sẽ cạn. Những năm hạn hán kéo dài đã khiến nước dự trữ ở các con đập giảm xuống dưới 30%. 

Chính quyền Cape Town đã kêu gọi mỗi người chỉ sử dụng không quá 87 lít nước một ngày tuy nhiên, chỉ 39% người dân tuân thủ và hiện nay giới hạn được hạ xuống còn 50 lít. Trong 90 ngày nữa, sau khi nguồn cung nước cạn, người dân Cape Town sẽ phải xếp hàng tại các điểm cấp nước với hạn chế tối đa 1 người 25 lít một ngày.

Công nghệ mới làm sạch nước ô nhiễm Công nghệ mới làm sạch nước ô nhiễm

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã phát triển công nghệ mới giúp làm sạch nước bị ô nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước