"Câu thần chú" của tân Ngoại trưởng Antony Blinken: Mỹ nên làm việc với đồng minh

Kim Huệ (Theo AFP, SCMP)-Thứ năm, ngày 28/01/2021 16:49 GMT+7

Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Nước Mỹ đã chính thức có Ngoại trưởng mới, đó là nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken. Vậy ông Blinken sẽ dẫn dắt quan hệ của Mỹ với các nước theo hướng nào?

Ông Antony Blinken được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại với gần 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và có thời gian dài giữ chức cố vấn hàng đầu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Đồng thời, ông Blinken cũng là quan chức thân cận với ông Biden. Cả hai đã làm việc cùng nhau gần 20 năm từ khi ông Biden còn làm ở Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện.

Mối quan hệ với Trung Quốc "quan trọng nhất"

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới hôm 27/1, ông Antony Blinken phát biểu rằng "quan hệ với Trung Quốc được cho là mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta có trên thế giới".

"Vẫn có hợp tác và những hợp tác nằm trong lĩnh vực mà chúng ta cùng có lợi ích để nỗ lực làm việc cùng nhau, gồm vấn đề khí hậu, trong đó có lợi ích của Trung Quốc và lợi ích của Mỹ cùng các nước trên thế giới, để đạt tiến bộ cụ thể nhằm chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu", ông nói thêm.

Mặc dù đặt Trung Quốc lên đầu danh sách các mối quan hệ song phương quan trọng, ông Blinken vẫn chưa điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Vài giờ sau khi được phê chuẩn bổ nhiệm, ông Blinken đã gọi cho Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, trong đó ông nhấn mạnh hợp tác giữa Washington, Seoul và Tokyo là điều cần thiết để duy trì "một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Ngay sau đó, ông cũng điện đàm với những người đồng cấp Mexico, Canada, Anh và Đức.

Động thái này càng thể hiện rõ cam kết của Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tranh cử, là "xây dựng liên minh đối tác và đồng minh cũng chí hướng".

Người ủng hộ chính sách ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc

Trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 19/1, ông Blinken đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ chính sách ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, ông Blinken đồng tình với việc chính quyền ông Trump xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng lo ngại nhất của Mỹ hiện nay, dù không đồng tình với cách triển khai chính sách của cựu tổng thống Donald Trump. Ông khẳng định thời gian tới sẽ nỗ lực "hồi sinh các liên minh cốt lõi" của Washington và gia tăng tầm ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế.

Tờ South China Morning Post bình luận việc ông Blinken trở thành tân Ngoại trưởng Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy lập trường cứng rắn với Bắc Kinh của chính quyền ông Trump dường như sẽ tiếp tục được duy trì dưới thời tổng thống Joe Biden.

Người theo chủ nghĩa đa phương

Ông Antony Blinken là một người tin tưởng mãnh liệt vào chủ nghĩa đa phương. Ông đã từng phát biểu vào năm 2016 rằng: "Thế giới an toàn hơn cho người dân Mỹ khi chúng ta có bạn bè, đối tác và đồng minh".

Ông đã mô tả châu Âu là "đối tác quan trọng" và bác bỏ kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi Đức. Động thái này theo ông "có thể làm suy yếu NATO, hỗ trợ cho tổng thống Nga Vladimir Putin và gây hại cho Đức, đồng minh quan trọng nhất của chúng ta ở châu Âu".

Đối với mọi vấn đề chính sách đối ngoại chính từ khủng bố, khí hậu, đại dịch, thương mại, quan hệ với Trung Quốc cho đến thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Blinken có một câu thần chú lặp đi lặp lại: Mỹ nên làm việc với các đồng minh của mình trong các hiệp ước cũng như tham gia các tổ chức quốc tế.

Trong một tuyên bố mới đây, ông Blinken cho biết sẽ nỗ lực hết sức để phục hồi nền ngoại giao được cho là đã bị tổn hại của Mỹ đồng thời cam kết thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh ở châu Âu và châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước