CH Congo rơi vào khủng hoảng trẻ vô gia cư

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 17:15 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Hơn 1,3 triệu người, trong đó có tới 800.000 trẻ em, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực và các cuộc xung đột vũ trang ở miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) gọi đây là "một trong những cuộc khủng hoảng trẻ em vô gia cư tồi tệ nhất thế giới".

Theo đó, trẻ em vô gia cư ở đây thường phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc do làn sóng bạo lực gây bất ổn định cả khu vực. UNICEF xác định năm qua có hơn 800 vụ lạm dụng tình dục. 

Bên cạnh đó, hơn 3.000 em bị các lực lượng dân quân và các nhóm vũ trang chiêu mộ, làm dấy lên quan ngại về tác động của chiến sự đối với sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em. năm 2017, các tỉnh miền đông Congo ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp trẻ em bị nghi là mắc bệnh tả và bệnh sởi. UNICEF đã kêu gọi kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột đảm bảo sự tiếp cận nhân đạo cho những con người đang rất cần sự trợ giúp.

Tình cảnh người vô gia cư trong thời tiết giá lạnh Tình cảnh người vô gia cư trong thời tiết giá lạnh

VTV.vn - Người dân nhiều nước châu Âu cũng đang phải chịu cảnh giá rét -40 độ. Trong hoàn cảnh ấy, người vô gia cư là những người phải chịu đựng vô cùng khổ sở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước