Châu Âu đối mặt với nguy cơ khủng hoảng di cư mới

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/08/2016 15:54 GMT+7

Quang cảnh trại tị nạn Jungle ở Calais. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của cơ quan phụ trách vấn đề di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc, châu Âu đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng di cư mới.

Theo đó, Liên Hợp Quốc dự báo, sẽ có khoảng 170.000 người di cư đến châu Âu vào thời gian tới, thời điểm phù hợp nhất cho việc thực hiện các chuyến vượt đại dương, bất chấp thực tế có hàng nghìn người thiệt mạng do bị đắm tàu.

Chỉ riêng trong năm ngoái đã có hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu, tạo nên cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất lục địa này sau thế chiến II.

Hơn 66.000 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải Hơn 66.000 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải

VTV.vn - Hơn 66.000 người di cư đã được cứu sống trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Italy và Hy Lạp kể từ đầu năm đến nay.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước