Châu Âu hối thúc các mạng xã hội kiểm soát tư tưởng cực đoan

Phương Huyền (PV Thường trú Đài THVN tại Anh)-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 06:37 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định mới EU dự kiến, các hạ tầng mạng xã hội sẽ chỉ có 1 giờ đồng hồ để gỡ các nội dung cực đoan khỏi hệ thống của mình.

Liên minh châu Âu vừa yêu cầu các công ty sở hữu mạng xã hội lớn như Google, Facebook, Twitter và nhiều doanh nghiệp Internet khác cần có thái độ quyết liệt, nhanh chóng hơn trong việc ngăn chặn nội dung cực đoan bị phát tán trên các hạ tầng này. Theo quy định mới EU dự kiến, các hạ tầng mạng xã hội sẽ chỉ có 1 giờ đồng hồ để gỡ các nội dung dạng này khỏi hệ thống của mình.

Theo nhà chức trách EU, các nội dung cực đoan trên mạng gây ảnh hưởng có hại nhất trong vài giờ đầu tiên sau khi bị phát tán. Do vậy, yêu cầu với các mạng xã hội không chỉ còn dừng ở gỡ bỏ triệt để các nội dung này, mà nhiệm vụ còn là gỡ càng nhanh càng tốt. Các công ty này sẽ có 3 tháng để chứng minh tốc độ gỡ bỏ nội dung liên quan đến cực đoan, khủng bố của mình đang được cải thiện nhanh hơn và đề xuất giải pháp họ sẽ làm để giảm mức độ phát tán các nội dung này.

Châu Âu không loại trừ khả năng sau 3 tháng sẽ đưa vấn đề lên tòa án, đề xuất có quy định phán quyết cụ thể, yêu cầu các nhà mạng xã hội nghiêm túc thực hiện. Trong trường hợp này, quy định khung thời gian phải gỡ bỏ nội dung độc hại được châu Âu yêu cầu là trong vòng 1 tiếng đầu tiên sau khi nội dung đó bị đưa lên mạng.

Tổ chức đại diện cho các công ty sở hữu hạ tầng mạng xã hội lớn tỏ ý bất ngờ và thất vọng về yêu cầu mới nhất từ Ủy ban châu Âu. Theo các công ty, họ đồng tình về tính cấp bách trong xử lý các nội dung độc hại nhưng với hệ thống vận hành, yêu cầu sự cân bằng giữa việc bảo vệ; đồng thời vẫn phải duy trì các quyền cơ bản của người sử dụng, yêu cầu xử lý các nội dung xấu chỉ trong 1 giờ đầu tiên là quá khả năng.

Việc bị cực đoan hóa tại chỗ thông qua mạng xã hội bị cáo buộc là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vụ khủng bố tự phát nhỏ lẻ ở châu Âu trong vài năm gần đây. Các nhà làm luật ở châu Âu cũng lo ngại khả năng thông tin độc hại có thể được sử dụng để can thiệp ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong tương lai ở khu vực. Yêu cầu quyết liệt trong việc siết chặt nội dung mạng xã hội đã không chỉ dừng ở lời kêu gọi mà có thể sớm thành quy định cụ thể trong thời gian gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước