Chiến dịch chống cực đoan tại Pháp bằng video tương tác

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 14:53 GMT+7

VTV.vn - Những chiến dịch chống cực đoan được Chính phủ Pháp liên tục đưa ra nhằm nâng cao nhận biết của người dân.

Tuy nhiên, nhiều khi những chiến dịch tuyên truyền lại không đủ gần gũi để các bạn trẻ thật sự quan tâm. Chính vì thế, người ta đã nghĩ ra một cách để chống cực đoan nhưng tiếp cận giới trẻ tốt hơn. Đó là dùng video tương tác.

Phóng viên kênh truyền hình CNN - Jim Bittermann nói: "Người Pháp đang phải đối mặt với vấn đề khủng bố xuất phát từ ngay trong nước. Hiện có khoảng 12.000 người dân nước này bị nhận định có xu hướng cực đoan. Hàng trăm thanh niên Pháp tham gia vào các nhóm cực đoan. Trong thời gian qua, nước Pháp phải có quá nhiều mất mát vì những kẻ cực đoan này".

Chính vì thế, một video tương tác để cho người dùng đóng vai và tự tìm hiểu về quá trình cực đoạn sẽ giúp cho họ tránh được những lời lôi kéo từ các nhóm cực đoan.

Đến giờ vẫn chưa có một giải pháp cụ thể để ngăn chặn xu hướng cực đoan trong người trẻ tại Pháp. Vì thế, cần thiết nhất lúc này là khiến người trẻ nước này hiểu rằng, họ có sự lựa chọn, có thể chọn một cuộc sống hòa bình, không chém giết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước