Chile: Cháy rừng lớn nhất trong 50 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/01/2017 20:55 GMT+7

Đám cháy được nhìn thấy trên một ngọn đồi ở thị trấn Pirque, ngoại ô Santiago, Chile ngày 20/1/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Cục Bảo vệ Rừng Quốc gia Chile cho biết các đơn vị của lực lượng này hiện đang vật lộn với 26 đám cháy trải dài từ miền Trung tới miền Nam và đã làm cháy 100.000 ha.

Chỉ vài giờ sau khi ban bố tình trạng thảm họa tại các khu vực đang bị hỏa hoạn tấn công, ngày 20/1, Chính phủ Chile đã kêu gọi trợ giúp quốc tế để đối phó vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong 50 năm qua trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài.

Bộ Ngoại giao Chile đã gửi công hàm yêu cầu trợ giúp tới Mexico, Mỹ, Argentina, Canada, Brazil, Uruguay và Peru cũng như tìm cách thuê các đội cứu hỏa nước ngoài để dập các đám cháy lớn này.

Hiện tại, các đám mây do khói và tro bụi từ các đám cháy tạo thành đã lan tới thủ đô Santiago dù địa điểm đám cháy gần nhất cũng cách thành phố này 140km và khiến mức độ ô nhiễm khói bụi tại đây tăng cao gấp 6 lần so với mức trung bình.

Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng thiêu rụi hơn 50ha Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng thiêu rụi hơn 50ha

VTV.vn - Chính phủ Chile ban bố lệnh báo động đỏ do cháy rừng tại một khu vực ở thành phố Valparaiso đã thiêu rụi 5 ngôi nhà, hơn 50ha rừng, khiến 19 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước