Chính phủ Nam Sudan ký thỏa thuận ngừng bắn với phe nổi dậy

VTV8-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nam Sudan và các nhóm nổi dậy vừa ký kết thỏa thuận ngừng bắn trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua.

Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết nhằm nối lại một thỏa thuận hòa bình năm 2015 vốn đã sụp đổ vào năm ngoái sau khi bùng phát giao tranh dữ dội ở Thủ đô Juba. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm ký kết cho phép các nhóm nhân đạo tiếp cận với người dân bị mắc kẹt trong cuộc chiến này.

Ông Moussa Faki Mahamat, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi cho biết: "Đây là một giai đoạn đầu tiên đáng khích lệ và hy vọng rằng với việc ký kết thỏa thuận trên, các bên xung đột tại Nam Sudan sẽ cố gắng chấm dứt nội chiến. Giai đoạn đàm phán thứ hai giờ đây sẽ tập trung vào việc bàn bạc một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, hướng tới đưa ra một ngày bầu cử mới".

Cuộc xung đột hiện tại đã khiến Nam Sudan rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng, làm tê liệt các dịch vụ công và buộc ít nhất 4 triệu người, chiếm hơn 1/4 dân số phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước