Chính quyền Mỹ công bố đề xuất cắt giảm thuế kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/04/2017 13:58 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Trump hôm nay công bố đề xuất cắt giảm thuế mạnh nhất trong vài thập kỷ qua - Giảm đến 50% thuế cho doanh nghiệp.

Đây là đề xuất đầy hoài bão của chính quyền nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người Mỹ.

Chuẩn bị cán mốc 100 ngày đầu cầm quyền, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang ra sức đẩy mạnh chương trình nghị sự trọng tâm - lần này là kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp được cho là lớn nhất kể từ năm 1986 khi giảm mạnh thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 15%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin chia sẻ: "Theo kế hoạch của Tổng thống, nước Mỹ sẽ có cắt giảm mạnh thuế cho doanh nghiệp, cải tổ sâu sắc và đơn giản hoá luật thuế".

Kế hoạch mà ông Bộ trưởng Tài chính thông tin cho báo giới thực chất là điều mà ông Trump nhắm đến, hơn là một kế hoạch đầy đủ nhằm cải cách luật thuế. Theo đó, ngoài giảm thuế doanh nghiệp, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump còn là tinh giản số lượng nhóm thuế thu nhập; tăng sàn khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư trên đất Mỹ.

Những đề xuất này của chính quyền bước đầu được phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đón nhận về mặt nguyên tắc, trước khi bước vào thỏa hiệp về một dự luật cải cách thuế cụ thể.

Hạ nghị sỹ Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho hay: "Chúng tôi đã được thông báo vắn tắt về kế hoạch của chính quyền và cơ bản nó trùng với những gì chúng tôi muốn thực hiện. Chúng tôi xem đây là tiến triển tích cực cho thấy chính quyền và Quốc hội đang nhìn cùng một hướng. Tuy nhiên đề xuất của chính quyền lại vấp phải những nghi ngại từ phe Dân chủ. Họ cho rằng việc giảm thuế trước hết và trên hết là mang lại lợi ích cho giới chủ và người giàu hơn là người lao động".

Bình luận về vấn đề này, Thượng nghị sỹ Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của chính quyền nhưng có thể nói thế này. Nếu kế hoạch của Tổng thống là nhằm giảm thuế cho người giàu, một kế hoạch mà phần lớn mang lại lợi ích cho tầng lớp những người như cá nhân Tổng thống, thì nó sẽ không qua được tập thể những người Dân chủ chúng tôi".

Tuy còn phải tiếp tục làm việc với Quốc hội về những nội dung chi tiết, song với đề án cải cách thuế táo bạo này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ là cú hích tích cực, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước