Singapore thúc đẩy quyền lợi cho người giúp việc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/04/2017 11:27 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tổ chức cũng như các chính trị gia tại Singapore đã hối thúc Chính phủ nghiêm túc xem xét lại những quy định liên quan tới quyền lợi của người giúp việc.

Theo Trung tâm Người giúp việc Singapore, tới năm 2030, nước này sẽ cần tới hơn 300.000 người giúp việc nước ngoài. Nếu không có những thay đổi về chính sách bảo vệ quyền lợi cho người giúp việc thì Singapore sẽ không còn là lựa chọn đầu tiên cho lao động nước ngoài.

Hiện tại, Trung tâm Người giúp việc Singapore đang thúc đẩy chính quyền Singpore chuẩn hóa các chương trình đào tạo, phù hợp với Hệ thống Chứng chỉ Lao động Singapore, xem xét lại bảo hiểm và áp dụng những hình thức trả lương minh bạch cho người giúp việc như là thanh toán trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước