Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga: Động lực thúc đẩy quan hệ đối tác Nga - Trung

Duy Nghĩa, Khắc Long (PV thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 08:39 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc được đánh giá có ý nghĩa quan trọng và được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow, bắt đầu chuyến thăm Nga 2 ngày, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày hôm nay (4/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, lần thứ 3 kể từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc nhằm khắc phục khó khăn tạo ra bởi những biện pháp trừng phạt về kinh tế và bao vây cấm vận về chính trị từ phía Phương Tây và Mỹ.

Bên cạnh đó, theo ông Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga, hai nước đều có quan điểm tương đồng về các vấn đề lớn của thế giới như Syria, bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng Ukraine…

Về mặt kinh tế, hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, trong khi Nga là nguồn cung cấp năng lượng chủ chốt của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2016 đạt gần 70 tỷ USD và trong năm 2017 này dự kiến sẽ vượt con số 80 tỷ. Ngoài ra, Trung Quốc còn là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga trong khi hợp tác an ninh quốc phòng hai nước cũng được mở rộng trong khuôn khổ song phương cũng như trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ láng giềng thân thiện, Moscow và Bắc Kinh cũng đang phối hợp hiệu quả trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà hai nước là ủy viên thường trực; sử dụng có hiệu quả các khuôn khổ ngoại giao như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong việc giải quyết các vấn đề song phương cũng như khu vực.

Dư luận Nga cho rằng, mặc dù chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký kết được hàng chục hợp đồng có trị giá gần 10 tỷ USD, tuy nhiên quan hệ kinh tế song phương vẫn chưa đạt được mức đột phá mong muốn. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này chủ yếu là vì mục đích chính trị trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Tổng thống Nga - Mỹ có thể gặp mặt bên lề Hội nghị G20 Tổng thống Nga - Mỹ có thể gặp mặt bên lề Hội nghị G20

VTV.vn - Nga và Mỹ đang sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị G20 diễn ra tại Đức vào tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước