CNN: IS từng dự định đánh bom nhiều địa điểm tại Paris năm 2015

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/09/2016 09:36 GMT+7

Những nghi phạm khủng bố tham gia vào các cuộc tấn công ngày 13/11/2015 tại Paris. Ảnh: AFP

VTV.vn - Tổ chức này đã định tiến hành tấn công nhiều địa điểm tại Paris, Pháp như trung tâm thương mại và siêu thị chứ không giới hạn tại nhà hát Bataclan và SVĐ Stade de France.

Ngoài ra, chúng còn định tấn công cả các mục tiêu tại Hà Lan và Anh nữa. CNN đã có được thông tin này sau khi nghiên cứu 90.000 trang tài liệu và các bức ảnh từ các cơ quan điều tra châu Âu.

Một phát hiện đáng chú ý là sự tồn tại của nghi phạm khủng bố liên quan loạt vụ tấn công tại Paris mà giới truyền thông chưa bao giờ nghe nói tới. Đối tượng Abid Tabaouni, chỉ bị cảnh sát Áo bắt giữ 8 tháng sau vụ khủng bố tại Paris.

CNN: IS từng dự định đánh bom nhiều địa điểm tại Paris năm 2015 - Ảnh 1.

Đối tượng Abid Tabaouni. Ảnh: CNN

Ngoài ra, các trang tài liệu này còn chỉ rõ, các phương thức liên lạc tinh vi giữa các đầu mối trong mạng lưới khủng bố của IS và cách thức đóng giả người tị nạn Syria để xâm nhập vào châu Âu của các nghi phạm khủng bố.

Cuộc chiến chống khủng bố đang 'hâm nóng' châu Âu Cuộc chiến chống khủng bố đang "hâm nóng" châu Âu

VTV.vn - Hiện nay tại châu Âu, một số quốc gia đang triển khai những chiến dịch chống khủng bố trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước