Có triệu chứng phơi nhiễm chất hóa học trong vụ tấn công tại Syria

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/04/2017 11:57 GMT+7

Các nạn nhân gặp triệu chứng ngất, nôn mửa và sùi bọt mép. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - WHO ngày 5/4 cho biết một số nạn nhân trong vụ tấn công bị nghi bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, có những triệu chứng giống bị phơi nhiễm chất hóa học.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vụ tấn công trên có liên quan tới vũ khí hóa học do không có trường hợp bị tổn thương bên ngoài đối với các nạn nhân có các triệu chứng giống nhau. Nhiều nạn nhân đã bị suy hô hấp cấp. WHO cho rằng, một số trường hợp có các dấu hiệu giống như bị phơi nhiễm các chất hóa học thần kinh.

Cũng trong ngày 5/4, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, việc sử dụng khí hóa học trong các vụ tấn công là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời hối thúc điều tra làm rõ để đưa tổ chức, cá nhân đứng sau vụ việc ra ánh sáng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước