Công ty khởi nghiệp Ấn Độ nỗ lực tìm giải pháp xử lý khủng hoảng rác thải

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 21:38 GMT+7

VTV.vn - Một số công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ đã giúp những người nhặt rác có cơ hội làm việc tốt hơn và quan trọng hơn là góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng rác ở nước này.

Với dân số hơn 1 tỷ người, Ấn Độ thải ra môi trường 15.000  tấn rác, tương đương với 34% lượng rác thải trên thế giới mỗi ngày. Phần lớn rác thải ở Ấn Độ thải ra môi trường mà không được xử lý, trong đó tập trung tại các đô thị lớn như New Delhi, Mumbai. Một số công ty khởi nghiệp đang tìm cách giải quyết vấn đề này.

Thải ra 140.000 tấn rác/ngày, Ấn Độ khủng hoảng rác thải Thải ra 140.000 tấn rác/ngày, Ấn Độ khủng hoảng rác thải

VTV.vn - Mỗi ngày Ấn Độ thải ra tới 140.000 tấn rác thải, tương đương với 34% lượng rác thải trên thế giới mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước