Chính phủ Anh mong muốn loại bỏ hết rác thải nhựa

Anh Dũng (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ ba, ngày 27/03/2018 17:48 GMT+7

VTV.vn - Trong khoảng 25 năm tới, Chính phủ Anh mong muốn loại bỏ hết rác thải nhựa và đã lên một số kế hoạch khuyến khích người dân có các lựa chọn thân thiện môi trường hơn.

Không có rác thải nhựa trên biển, không có túi nilon, hay chai lọ, cốc nhựa trong các cửa hàng siêu thị, thị trấn nhỏ Penzance ở Cornwall, Anh đã trở thành thị trấn đầu tiên tại Anh được công nhận danh hiệu thị trấn không dùng nhựa.

Đây là một hình mẫu thành công tại Anh trong việc khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm từ nhựa vốn gây nhiều tác hại tới môi trường.

Phóng viên Anh Dũng - thường trú Đài THVN tại Anh - cho biết: "Theo đánh giá sơ bộ, việc nhân rộng mô hình như ở Penzance tại Anh là rất khả quan. Anh là một đảo quốc. Hàng năm gần 3 tỷ chai nhựa bị đem chôn, hoặc thải ra các vùng quê hay bãi biển ở đây. Số rác thải nhựa được tìm thấy có thể chiếm tới 90% tổng lượng rác tại các bờ biển. Các địa phương ven biển vùng Cornwall đang thi đua để đạt được danh hiệu thị trấn không rác thải, và rất nhiều cộng đồng địa phương khác trên toàn Vương quốc Anh cũng tham gia các chiến dịch tương tự.

Không riêng gì vùng ven biển, tại các thành phố lớn trong đất liền ở Anh, đối phó với rác thải nhựa cũng đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Như ở London, vốn được báo chí ví là "Thủ đô ống hút nhựa của châu Âu", lượng ống hút bằng nhựa bị thải ra mỗi năm tương đương 1.000 tấn rác. Ngày càng có nhiều cửa hàng từ bỏ các đồ dùng nhựa sử dụng một lần như ống hút, cốc đựng cafe để chuyển sang các vật liệu tự nhiên dễ phân huỷ, thân thiện với môi trường. Tờ Evening Standard gần đây cũng đã phát động một chương trình kêu gọi cộng đồng từ bỏ việc dùng ống hút bằng nhựa tại thành phố này, và giành nhiều sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức bảo vệ môi trường cũng như Chính phủ Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May từng đánh giá rác thải nhựa là một trong các mối họa môi trường lớn nhất hiện nay. Trong khoảng 25 năm tới, Chính phủ Anh mong muốn loại bỏ hết rác thải nhựa và đã lên một số kế hoạch khuyến khích người dân có các lựa chọn thân thiện môi trường hơn. Đầu tiên phải kể đến việc nhân rộng chương trình bán túi giấy bóng đựng đồ giá 5 Penny, bằng 5% của 1 Bảng, trên tất cả các chuỗi siêu thị bán lẻ, so với việc cho người mua hàng sử dụng miễn phí như trước đây.

Hiệu quả cũng có thể thấy rõ. Nhiều người chuyển sang mang túi vải hoặc dùng lại túi nhựa đã mua, chứ không chỉ dùng một lần rồi bỏ. Lượng túi bóng sử dụng tại các siêu thị cũng giảm tới 9 tỷ túi tính từ khi chương trình bắt đầu được triển khai. Chính phủ nước này đang xem xét cân đối việc đánh thuế với giới doanh nghiệp để giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường. Một chương trình khác cũng đang trong quá trình cân nhắc, là bố trí các máy bán hàng tự động, có chức năng đổi chai nhựa đã sử dụng để lấy tiền, tương tự tại các quốc gia như Đức hay Đan Mạch".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước