Cuba sẵn sàng đối thoại với chính quyền Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/01/2017 18:48 GMT+7

Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chủ tịch Castro cho rằng, Cuba và Mỹ có thể hợp tác và tồn tại bên nhau, tôn trọng sự khác biệt cũng như thúc đẩy tất cả mọi điều mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Ngày 25/1, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bày tỏ hy vọng tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đồng thời khẳng định La Habana sẵn sàng tổ chức "một cuộc đối thoại tôn trọng" với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Cuba cũng cảnh báo chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên trông chờ vào việc La Habana sẽ có bất kỳ sự nhượng bộ nào ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi nhậm chức đã cảnh báo sẽ ngừng quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, trừ khi nước Mỹ có được "một thỏa thuận tốt hơn".

Mỹ và Cuba ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác Mỹ và Cuba ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác Mỹ chấm dứt chính sách “chân ướt, chân ráo” với Cuba Mỹ chấm dứt chính sách “chân ướt, chân ráo” với Cuba Cuba ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ sau cấm vận Cuba ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ sau cấm vận

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước