Cuộc chiến chống IS chưa kết thúc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 08:59 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von Der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Ursula Von Der Leyen tuyên bố cuộc chiến chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chưa kết thúc.

Hôm qua (14/1), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Ursula Von Der Leyen tuyên bố cuộc chiến chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chưa kết thúc, kể cả khi những tay súng IS đã bị "đánh bại về mặt quân sự trên quy mô lớn".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức đã đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm đầu tiên tới Jordan, nơi Đức có 280 quân nhân đồn trú thuộc các lực lượng của nước này tham gia liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS ở Iraq và Syria. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Leyen nêu rõ không nên đánh giá thấp những tay súng cực đoan Hồi giáo này. Theo bà Leyen, vẫn phải tiếp tục cuộc chiến chống IS và IS không được phép "có những nơi ẩn náu an toàn".

Hồi tháng 10/2017, Đức đã bố trí lại lực lượng tại Jordan và các máy bay do thám Tornado sau khi rút quân và khí tài ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh phát sinh căng thẳng với Ankara.

Theo hãng thông tấn DPA của Đức, năm ngoái, Berlin đã chi cho Amman khoảng 130 triệu Euro viện trợ quốc phòng, trong đó bao gồm vũ khí, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước