Cuộc chiến pháp lý xoay quanh sắc lệnh nhập cư của Nhà Trắng tiếp tục căng thẳng

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 05/02/2017 16:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trum. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc chiến pháp lý xung quanh sắc lệnh nhập cư gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục diễn ra.

Ngày 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết của một tòa án liên bang thuộc bang Washington nhằm chặn sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump vừa ban hành hồi cuối tháng trước. Động thái trên là nhằm hoãn thi hành khẩn cấp đối với phán quyết của tòa án liên bang sớm nhất có thể.

Cùng với Bộ Tư pháp Mỹ, Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ bằng mọi cách kháng cáo, bảo vệ sắc lệnh gây tranh cãi này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ được an toàn và tự do. Đây chính là lý do vì sao tuần trước tôi ký sắc lệnh nhằm ngăn không cho bọn khủng bố vào nước Mỹ".

Trước đó, ngày 3/2, Thẩm phán James Robart tại Seattle ra phán quyết khẳng định, lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump có thể được tạm thời được dỡ bỏ ngay lập tức từ ngày 3/2 để chờ xem xét rộng hơn về mặt pháp lý. Đây được coi là một đòn giáng mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào sắc lệnh siết chặt thị thực đối với người nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Với việc Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết trên, vụ việc sẽ được chuyển tới một tòa phúc thẩm liên bang xem xét.

Còn trong lúc này, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/2 thông báo sẽ tiếp tục cho phép những người có thị thực hợp lệ được nhập cảnh vào Mỹ. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 60.000 người đã bị thu hồi thị thực do sắc lệnh của Tổng thống Trump trong khi Bộ Tư pháp cho biết con số này là 100.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước