Cựu Chủ tịch Nissan được tại ngoại

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 17:40 GMT+7

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau hơn 3 tháng bị bắt giữ, cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn đã được phép tại ngoại.

Tòa đã chấp nhận số tiền bảo lãnh tại ngoại lên tới 1 tỷ Yen (9 triệu USD) cho vị doanh nhân này. Tuy nhiên, Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản ra lệnh cấm ông Ghosn ra nước ngoài cũng như áp dụng nhiều biện pháp khác nhằm tránh trường hợp can thiệp làm xáo trộn bằng chứng.

Quyết định cho phép tại ngoại của tòa là động thái khá bất ngờ vì trước đó, tòa từng hai lần bác yêu cầu được tại ngoại của ông Ghosn. Ông này đang đối mặt với nhiều cáo buộc thao túng tài chính, không báo cáo đầy đủ thu nhập cá nhân. Nếu bị buộc tội, ông Ghosn có thể phải ngồi tù 10 năm.

Cựu Chủ tịch Nissan nộp đơn xin tại ngoại Cựu Chủ tịch Nissan nộp đơn xin tại ngoại

VTV.vn - Ngày 28/2, Tòa án quận Tokyo của Nhật Bản cho biết cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor Carlos Ghosn đã tiếp tục nộp đơn xin tại ngoại sau hơn 3 tháng bị bắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước