Cựu Tổng thống Peru đối mặt với yêu cầu tạm giam

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 21:30 GMT+7

Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala. (Ảnh: El Popular)

VTV.vn - Cơ quan công tố Peru đang tiến hành các thủ tục yêu cầu cơ quan tư pháp ra lệnh tạm giam cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala và phu nhân.

Yêu cầu tạm giam trên dựa trên cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan tới công ty xây dựng Odebrecht của Brazil. Văn phòng Tổng Công tố Peru đã yêu cầu tạm giam vợ chồng ông Humala trong vòng 18 tháng và ông bà phải có mặt tại tòa án vào ngày 12/7 để dự phiên điều trần về vấn đề này.

Theo lời khai của cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành tập đoàn Odebrecht, vợ chồng ông Humala từng nhận của tập đoàn này khoảng 3 triệu USD để trang trải cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2011, năm ông Humala đã giành chiến thắng. Nếu ông Humala bị tạm giam, đây sẽ là trường hợp thứ hai một cựu Tổng thống Peru bị tạm giam vì nghi vấn hối lộ và rửa tiền liên quan tới Odebrecht.

Brazil bắt hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Odebrecht liên quan đến tham nhũng Brazil bắt hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Odebrecht liên quan đến tham nhũng

VTV.vn - Ít nhất 14 lãnh đạo của Tập đoàn cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh Odebrecht SA đã bị cảnh sát Brazil bắt giữ để điều tra liên quan đến tham nhũng.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước