Đai bom của không tặc trên phi cơ Ai Cập là giả

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2016 07:06 GMT+7

Hình ảnh được cho là nghi phạm (trái) và chiếc máy bay bị khống chế tại sân bay ở Cộng hòa Síp (Ảnh: Telegrap)

VTV.vn - Nhà chức trách Cộng hòa Cyprus đã xác nhận đai thuốc nổ của tên không tặc Seif El Din Mustafa người Ai Cập chỉ là đồ giả.

Công tác điều tra động cơ vụ bắt cóc máy bay của Hãng hàng không Ai Cập xảy ra ngày hôm qua (29/3) đang được tiến hành. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, đối tượng bắt cóc là người thần kinh không ổn định và đây không phải là một vụ khủng bố.

Trước đó, khi thực hiện bắt cóc chiếc máy bay mang số hiệu MS181, tên không tặc Seif El Din Mustafa người Ai Cập, được cho là có đeo đai chứa chất nổ khống chế và máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh tại Cộng hòa Cyprus.

Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Không tặc đầu hàng, toàn bộ con tin an toàn Vụ bắt cóc máy bay Ai Cập: Không tặc đầu hàng, toàn bộ con tin an toàn

VTV.vn - Vụ việc bắt cóc máy bay Ai Cập đã kết thúc, toàn bộ các con tin được thả sau khi tên không tặc đầu hàng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước