Đánh bom tự sát liên tiếp khiến 37 người thiệt mạng tại Beirut, Liban

Theo BBC-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 06:01 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở ngoại ô của thủ đô Beirut, Liban

VTV.vn - Các nhà chức trách cho biết có ít nhất 37 người thiệt mạng và 181 người bị thương trong 2 vụ nổ bom tự sát tại thủ đô Beirut, Liban.

Các vụ nổ được xác định xảy ra tại Burj el-Barajneh, vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động chính của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng xác nhận thực hiện vụ tấn công này.


Các tòa nhà xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ chịu thiệt hại nặng nề

Các tòa nhà xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ chịu thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo của cơ quan thông tấn AFP, các công trình nằm trong tầm ảnh hưởng của các vụ nổ chịu thiệt hại rất nặng nề. Nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy trong các cửa hàng xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ. Các đường phố trải dài với những vệt máu. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường vụ nổ và cố gắng ngăn cản người dân tụ tập tại khu vực này.


Lực lượng an ninh cố gắng ngăn cản người dân tập trung tại hiện trường vụ đánh bom tự sát

Lực lượng an ninh cố gắng ngăn cản người dân tập trung tại hiện trường vụ đánh bom tự sát


Lực lượng an ninh thậm chí phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông đang vây quanh kẻ bị tình nghi gây ra vụ tấn công

Lực lượng an ninh thậm chí phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông đang vây quanh kẻ bị tình nghi gây ra vụ tấn công

Cơ quan an ninh tại Liban cho biết vụ tấn công có thể xảy ra nghiêm trọng hơn khi không chỉ có 2 kẻ đánh bom tự sát. Cụ thể, cơ quan an ninh đã phát hiện thi thể của kẻ thứ ba mang theo chất nổ tại khu vực xảy ra vụ đánh bom tự sát.


Một nạn nhân của hai vụ đánh bom tự sát liên tiếp đang được điều trị tại bệnh viện Bahman, phía Nam Beirut

Một nạn nhân của hai vụ đánh bom tự sát liên tiếp đang được điều trị tại bệnh viện Bahman, phía Nam Beirut

Được biết, mâu thuẫn giữa Liban và nước láng giềng Syria đang ngày một trở nên căng thẳng hơn. Trong quá khứ, khu vực phía Nam của thủ đô Beirut đã trở thành mục tiêu của các nhóm vũ trang cộng đồng người Hồi giáo Sunni. Trong khi phong trào Hồi giáo Hezbollah chiến đấu bên cạnh các lực lượng trung thành với Tổng tống Syria - Bashar al-Assad, cộng đồng người Hồi giáo Sunni có xu hướng trở lại với phe đối lập của Syria. Ngoài ra, một quốc gia với dân số khoảng 4 triệu người như Liban đã trở thành nơi cư ngụ của hơn 1 triệu người tị nạn đến từ Syria, khiến vấn đề về cơ sở hạ tầng ngày một khó khăn và tăng thêm sự căng thẳng giữa hai quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước