Đây là những lý do người dân Pháp bỏ phiếu bầu vị Tổng thống trẻ nhất lịch sử

H.T-Thứ hai, ngày 08/05/2017 11:03 GMT+7

Ông Macron nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cử tri trẻ

VTV.vn - Người dân Pháp đã giải thích như thế nào về quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron?

Tối 7/5 (giờ địa phương), ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, đã chính thức đắc cử Tổng thống Pháp với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 66% trong cuộc bầu cử vòng 2 so với bà Marine Le Pen của đảng Mặt trận dân tộc.

Chiến thắng của vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp là điều mà ít người ngờ ở thời điểm cách đây 1 năm trước. Bởi lẽ, ông Emmanuel Macron không đại diện cho một đảng truyền thống mà chỉ mới thành lập phong trào Tiến bước (En marche!) vào tháng 4/2016. Ông Macron cũng xóa tan hình ảnh của một chính trị gia kiểu mẫu với độ tuổi trên 50.

Nước Pháp vỡ òa chào đón Tổng thống trẻ nhất lịch sử Nước Pháp vỡ òa chào đón Tổng thống trẻ nhất lịch sử

VTV.vn - Một chương mới đã mở ra với nền chính trị Pháp khi ông Emmanuel Macron đã đánh bại bà Le Pen để trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử của đất nước hình lục lăng.

Vậy những lý do nào để do người dân Pháp bỏ phiếu cho ông Macron? Cùng lắng nghe lời giải thích của một số người dân Pháp dưới đây:

Bilal Moudenfi, 21 tuổi, người giao hàng: "Ông Macron đại diện cho sự đổi mới của tầng lớp lãnh đạo. Ông ấy có những chính sách tốt cho châu Âu và là người mang đến những giải pháp tốt sau thời của Tổng thống François Hollande".

Emilie Guérel, 33 tuổi, người ủng hộ phong trào Tiến bước: "Ông ấy đoàn kết dân tộc và muốn dẫn dắt nước Pháp đi đến những thành công bên ngoài đất nước".

Đây là những lý do người dân Pháp bỏ phiếu bầu vị Tổng thống trẻ nhất lịch sử - Ảnh 2.

Ông Macron được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi cho nước Pháp

François Marien, 30 tuổi: "Ông Macron sẽ là vị Tổng thống của mọi người dân Pháp và không có bất kỳ sự phân biệt nào. Chính sách của ông ấy là dành cho tất cả mọi người".

Nadim Février, 17 tuổi, học sinh: "Ông ấy luôn tìm được ý tưởng hay dù đó là từ cánh tả hay cánh hữu. Nước Pháp cần được cải cách với sự tham gia của cả dân tộc. Ông ấy bảo vệ cho châu Âu và tôi thích vậy".

France Lacourt, giáo viên: "Tôi bầu cho ông Macron vì ông ấy là người trung lập".

Célia Stieb, 29 tuổi, công nhân: "Tôi hy vọng chính quyền của ông Macron sẽ tạo nên một cuộc cải cách và không đưa đất nước đi xuống".

Gisèle Loison, 63 tuổi, giáo viên: "Ông ấy muốn đổi mới chứ không phải cố gắng giải quyết những tồn đọng như những người khác".

Bernard Kervéadou, 62 tuổi: "Tôi hy vọng cháu tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp".

Denis, 52 tuổi: "Ông ấy đại diện cho sự tiến bộ".

Thomas Lajarge, 22 tuổi, sinh viên: "Ông Macron sẽ là vị Tổng thống có khả năng lãnh đạo theo đúng nghĩa chứ không bị ảnh hưởng bới các đảng phái. Hơn nữa, ông ấy là ứng cử viên duy nhất có xu hướng ủng hộ châu Âu và chúng tôi cần châu Âu".

Đây là những lý do người dân Pháp bỏ phiếu bầu vị Tổng thống trẻ nhất lịch sử - Ảnh 3.

Hàng vạn người dân Paris ăn mừng chiến thắng của ông Macron trước bảo tàng Louvre

Gregori Novak, 42 tuổi, giáo viên: "Ông ấy năng động và hiện đại".

Charles Amson, 40 tuổi: "Ông ấy đại diện cho sự linh hoạt mà nó vượt xa sự chia rẽ tả-hữu".

Alfred Eibenberger, 60 tuổi, biên kịch: "Tôi hy vọng ông Macron có chương trình kinh tế công bằng và thực tế".

Daniel Riou, 58 tuổi, kỹ sư: "Ông ấy trẻ tuổi và có những sáng kiến để nước Pháp thịnh vượng hơn, giảm sự chênh lệch giàu nghèo. Ông ấy cũng đứng về phía châu Âu".

Jeanne-Marie Yala-Koum, 62 tuổi, chuyên gia luật: "Tôi đặt niềm tin vào người trẻ. Ông ấy đã thể hiện khả năng và quyết tâm thay đổi. Ông ấy xóa nhòa vị trí chính trị và cho thấy tất cả chúng ta có thể thay đổi. Tôi đã đọc cuốn sách của ông ấy tên là Cuộc cách mạng và nó giúp con người tin vào sự thay đổi".

Anaïs, 16 tuổi: "Chúng ta cần ngăn nước Pháp khỏi chủ nghĩa cực đoan của bà Le Pen".

Alexandre Durand, 32 tuổi, sinh viên luật: "Ông ấy là người duy nhất hiểu chúng ta cần tăng cường hội nhập sâu hơn nữa với châu Âu".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước