Trở thành Tổng thống Pháp, liệu Macron có được Quốc hội hậu thuẫn?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/05/2017 08:40 GMT+7

VTV.vn - Emmanuel Macron đã trở thành Tổng thống của nước Pháp, vấn đề đang được đặt ra bây giờ là liệu ông Macron có được Quốc hội hậu thuẫn hay không?

Ông Emmanuel Macron đã trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Vấn đề được đặt ra bây giờ là liệu ông có được Quốc hội hậu thuẫn hay không khi mà phong trào Tiến bước của ông khó có thể giành được đa số trong Quốc hội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Pháp, Quốc hội Pháp sẽ được bầu lại vào giữa tháng sau, mà phong trào của ông Macron còn quá non trẻ, mới chưa được một năm, nên chưa kịp có đủ người ra ứng cử Quốc hội. Nước Pháp có 577 đơn vị bầu cử, mà phong trào Tiến bước mới chỉ có 14 người sẵn sàng ra tranh cử.

Hiện nay đang có 15.000 người, một nửa là từ các tổ chức của xã hội dân sự, đâm đơn xin làm ứng cử viên đại diện cho phong trào Tiến bước trong cuộc bầu cử tháng tới. Thời gian còn quá ít, nên khả năng phong trào Tiến bước giành được nhiều ghế trong Quốc hội là rất thấp.

Ông Macron thắng cử, đối với Liên minh châu Âu, đây là một tin vui, điều tồi tệ đã không xảy ra. Hai tháng trước tại Hà Lan, và bây giờ tại Pháp, xu hướng cực hữu đã vươn tới rất gần vị trí đứng đầu nhưng rồi đều thất bại.

Tuy nhiên, ông Macron thắng cử nhưng bà Le Pen cũng không hẳn thất bại. Bà giành được tới 35% phiếu bầu, có nghĩa là có tới hơn 12 triệu người Pháp ủng hộ xu hướng Dân túy.

Thực tế, xu hướng này đã trở thành lực lượng chính trị lớn thứ nhì nước Pháp, vượt qua cả đảng Xã hội và đảng Cộng hòa, chứng tỏ là số cử tri Pháp thất vọng với chính trị truyền thống ngày càng lớn và Chính phủ mới sẽ phải có những chính sách để thu phục lòng dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước