Đề xuất hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/11/2017 18:05 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hành lang kinh tế sẽ khởi đầu ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và nối với thành phố Mandalay ở miền Trung Myanmar.

Bắc Kinh đã đề xuất xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar, trong cuộc gặp giữa Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Myanmar.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hành lang kinh tế này sẽ khởi đầu ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và nối với thành phố Mandalay ở miền Trung Myanmar, sau đó mở rộng sang hai hướng là thành phố Yangon mới và đặc khu kinh tế Kyaukpyu, tạo thành nền tảng hợp tác 3 trụ cột của hàng lanh kinh tế này.

Theo ông Vương Nghị, đề xuất nhằm mục đích tăng cường tính kết nối giữa các dự án lớn dọc tuyến đường cũng như thúc đẩy sự phát triển ở Myanmar.

Về phần mình, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đánh giá cao đề xuất xây dựng hành lang kinh tế với Myanmar của Trung Quốc, khẳng định đề xuất này phù hợp với kế hoạch phát triển quốc gia của Myanmar. Bà bày tỏ hy vọng trong tiến trình này, hai bên sẽ hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên của Myanmar hiện nay là vận tải và điện năng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước