Diễu hành tàu điện ở Moskva, Nga

Duy Nghĩa, Khắc Long (PV Đài THVN tại Nga)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 13:53 GMT+7

VTV.vn - Cuộc diễu hành của 16 toa tàu điện nhằm tái hiện lịch sử 118 năm phát triển của loại hình phương tiện này đang diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga.

Từ những toa xe thô sơ đến những mẫu xe từng được sử dụng hàng chục năm dưới thời Xô viết, đến những tàu điện thế hệ mới nhất ở nước Nga, tất cả đã tham gia buổi diễu hành trên các tuyến đường sắt khắp thủ đô. Sự kiện độc đáo này đã thu hút hơn 200.000 người dân Moskva và các du khách. Họ đến không chỉ để chiêm ngưỡng mà nhiều người còn muốn được trải nghiệm cảm giác hoài cổ khi làm hành khách trên các toa xe này.

Tàu điện lần đầu tiên xuất hiện ở Moskva vào năm 1899. Trải qua nhiều thăng trầm, tàu điện vẫn là phương tiện giao thông công cộng được yêu thích ở nước Nga, nhất là khi hiện nay chính quyền đang khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng như một giải pháp chống nạn ùn tắc. Moskva đã đưa vào hoạt động một số tàu điện với công nghệ hiện đại, tái tạo và nâng cấp mạng lưới đường ray trong thành phố, với tổng chiều dài lên đến trên 420 km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước