Điều tra vụ đâm xe vào đám đông tại Đức

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/04/2018 06:17 GMT+7

Hiện trường vụ đâm xe ở thành phố Muenster. Ảnh: Sky News.

VTV.vn - Cuộc điều tra về động cơ vụ đâm xe vào đám đông ở Muenster, Đức vẫn đang tiến triển chậm chạp.

Cơ quan công tố Đức hôm 8/4 thông báo hung thủ là đối tượng từng nằm trong hồ sơ của cảnh sát. Kẻ này từng bị kết án vì hành vi quấy rối, phá hoại tài sản và lừa đảo. 

Trước đó, đối tượng được xác định là có vấn đề về thần kinh và dường như không bị cực đoan hóa. Một số tờ báo của Đức cho biết hung thủ có tên là Jens R, sống cách hiện trường vụ đâm xe khoảng 2 km. Đối tượng từng tự sát nhưng không thành công.

Vụ lao xe ở Đức: Đối tượng tấn công là người Đức, có tiền sử rối loạn tâm lý Vụ lao xe ở Đức: Đối tượng tấn công là người Đức, có tiền sử rối loạn tâm lý

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine, TP Muenster xác nhận đối tượng lao xe vào đám đông là người Đức và loại trừ khả năng có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước