DN Mỹ dàn xếp vụ kiện liên quan đến lạm dụng thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những vụ dàn xếp pháp lý đầu tiên trong hàng loạt vụ kiện mà các hãng dược phẩm phải đối mặt liên quan đến lạm dụng thuốc giảm đau.

Hãng dược phẩm Insys của Mỹ đã nhất trí trả 4,5 triệu USD để chấm dứt vụ kiện tại bang Illinois về cáo buộc hãng này đã có hành vi gian dối trong công tác tiếp thị sản phẩm thuốc giảm đau có chất gây nghiện.

Hiện hàng chục thành phố, địa hạt và các bang trên toàn nước Mỹ đang khởi kiện các hãng dược phẩm lớn của nước này đã tiến hành các chiến dịch tiếp thị quảng bá sản phẩm hạ thấp khả năng gây nghiện của nhóm thuốc giảm đau opioid, vốn có thành phần hóa học như heroin.

Theo thống kê của tờ New York Times, trong năm 2016, Mỹ có khoảng 60.000 trường hợp tử vong vì sử dụng quá liều thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện trong điều trị y tế, tăng 19% so với năm 2015.

Báo động thực trạng lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện tại Mỹ Báo động thực trạng lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện tại Mỹ

VTV.vn - Lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện đã trở thành một thực trạng đáng báo động với nước Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước