Đối thoại Campuchia – Thái Lan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 20:44 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 9/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Prayuth Chan-ocha tại Bangkok trước thềm Hội nghị cấp cao Đối thoại hợp tác châu Á lần thứ 2.

Cuộc đối thoại giữa hai Thủ tướng nhằm mục đích tăng cường thương mại cũng như quan hệ giữa 2 nước. Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đang được cải thiện. Giá trị thương mại giữa hai nước đạt gần 3 tỷ USD vào năm 2015. Trước đó, hai nước đã có tranh chấp kéo dài liên quan đến ngôi đền cổ Phrea Vihear.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen dự kiến sẽ có bài phát biểu mở màn tại Hội nghị Đối thoại Hợp tác châu Á sẽ khai mạc tại Bangkok vào ngày 10/10. Đối thoại Hợp tác châu Á được bắt đầu vào năm 2002, nhằm mục đích xây dựng cộng đồng châu Á dựa trên sức mạnh, tính đa dạng, nguồn tài nguyên giàu có và sức cạnh tranh của mỗi nước. Hội nghị năm nay có chủ đề: Một châu Á - Đa thế mạnh. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước