Động đất Italy: Cứu sống bé gái sau 17 giờ kẹt trong đống đổ nát

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2016 11:45 GMT+7

VTV.vn - Một bé gái 10 tuổi đã được cứu sống sau 17 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát do trận động đất 6,2 độ Richter xảy ra ở miền Trung Italy.

Em bé được cứu sống ở thị trấn Pescara del Tronto, nằm cách thủ đô Rome 160 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.

Cho đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra sáng sớm 24/8 đã lên đến 160 người và 368 người bị thương. Trong lúc này, hàng nghìn nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu sống hàng người vẫn còn bị mất tích.

Hiện công tác cứu trợ cũng đang được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên, việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn do các khu vực này đều nằm trên các sườn đồi nên bị sạt lở nghiêm trọng, cũng như khó khăn trong việc cung cấp hậu cần do hệ thống giao thông bị phá hủy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước